Quyết định sống còn

Thứ hai, 20/05/2019 07:46

Với “lực hấp dẫn” từ các cuộc thăm dò ý kiến trong đó nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của người dân trước cuộc bầu cử tháng 10, cựu Tổng thống Argentine Cristina Kirchner đã đưa ra thông báo: bà sẽ tranh cử cho chiếc ghế phó tổng thống.

Tuyên bố thật sự bất ngờ này được đưa ra hôm 18-5 (giờ địa phương). Thông báo, trong một đoạn băng dài 12 phút được đăng trên phương tiện truyền thông xã hội, được đưa ra chỉ 3 ngày trước khi chính trị gia cánh tả này ra tòa về tội tham nhũng. Trong đoạn băng của mình, bà Kirchner cho biết người Argentine đang sống qua thời kỳ “thực sự kịch tính”, với nhiều người “ngủ trên đường phố, gặp vấn đề trong công việc hoặc khóc khi họ phải đối mặt với hóa đơn điện hoặc gas mà họ không thể trả”.

Bà Kirchner, 66 tuổi, được nhiều người tham gia các cuộc thăm dò ý kiến mong muốn sẽ trở thành tổng thống tiếp theo. Nhưng bà Fernandez thông báo sẽ tranh cử với tư cách ứng viên Phó Tổng thống để kết hợp cùng với cựu Chánh văn phòng nội các Alberto Fernandez, ứng viên Tổng thống của đảng Đoàn kết Công dân (Unidad Ciudadana). Mục tiêu của bà chủ yếu là nhằm tìm kiếm sự trở lại của lực lượng cánh tả sau 4 năm cầm quyền của Tổng thống theo đường lối cánh hữu Mauricio Macri. Vị cựu lãnh đạo này khẳng định đây sẽ là sự kết hợp tối ưu nhất trong thời điểm hiện tại mà đất nước Argentine cần có để có thể quy tụ các thành phần chính trị và xã hội rộng rãi nhất nhằm đưa đất nước thoát khỏi tình cảnh hiện nay.

Ông Fernandez, người từng là chánh văn phòng cho chồng của bà Kirchner, cựu Tổng thống Nestor Kirchner từ năm 2003-2007 trước khi giữ vị trí tương tự trong nhiệm kỳ tổng thống của bà. Và không khó đoán khi Fernandez cho biết đã chấp nhận lời đề nghị ngay khi nhận được. Dự kiến, cả hai sẽ khởi động chiến dịch vận động tranh cử và tham gia cuộc bầu cử sơ bộ vào ngày 11-8 tới. “Chúng tôi sẽ cùng nhau làm sạch nền kinh tế từ ngày này qua ngày khác”, ứng viên tổng thống nói, đề cập đến cuộc khủng hoảng kinh tế của đất nước.

Việc cựu Tổng thống Fernandez chính thức tuyên bố ra tranh cử với tư cách là ứng cử viên Phó Tổng thống khiến dư luận hết sức bất ngờ bởi đến thời điểm hiện tại bà vẫn là một trong những chính trị gia có sức ảnh hưởng rất lớn trên chính trường. Dù bị một loạt các vụ bê bối tham nhũng che mờ nhiệm kỳ tổng thống 2007-2015 nhưng bà vẫn giữ được những cơ sở ủng hộ mạnh mẽ. Điều đó đã giúp bà là nhân vật được yêu thích trong cuộc bỏ phiếu trước cuộc bầu cử tổng thống ngày 27-10, với một số cuộc khảo sát đưa bà vượt lên trước ông Macri.

Nhưng có thể xem đây có thể là một quyết định sống còn của bà Kirchner, nhằm để tạo ra bộ đôi ứng cử viên có sức giành chiến thắng.

THANH VĂN